Nhộn nhịp làng nghề đúc tượng ông Táo

Hoàng Thủy - Trung Thành - Trần Trang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/01/2019 18:03 GMT+7

VTV.vn - Hiện việc sản xuất tại làng truyền thống Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế - nơi chuyên làm tượng ông Táo rất nhộn nhịp.

Làng đúc tượng ông Táo ở thôn Địa Linh là làng nghề truyền thống được duy trì từ nhiều đời nay, cung cấp tượng ông Táo cho tất cả các chợ ở thành phố Huế và các địa phương khác. Để làm ra một bức tượng bán ra thị trường, các thợ thủ công phải trải qua ít nhất 6 công đoạn từ tiện đất, luyện đất, lên khuôn, phơi khô, nung, sơn hoặc vẽ. Tất cả các công đoạn này được thực hiện một cách cần mẫn, chu đáo.

Người làm nghề ở đây cho biết, trung bình mỗi năm một gia đình sản xuất được 70.000 - 80.000 tượng ông Táo và thu nhập khoảng 50 triệu đồng vào mỗi mùa Tết. Tuy chỉ làm được một vụ chính trong năm nhưng công việc này cũng giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập.

Địa Linh là ngôi làng duy nhất còn làm nghề ông Táo ở mảnh đất Cố đô Huế. Trải qua hàng trăm năm, nhiều người dân vẫn miệt mài với công việc tạo ra những sản phẩm tượng ông Táo phục vụ nhu cầu thị trường và giữ nghề truyền thống của ông cha để lại.

Lò gốm duy nhất còn làm bếp ông Táo ở TP.HCM Lò gốm duy nhất còn làm bếp ông Táo ở TP.HCM

VTV.vn - Ngày 23 tháng Chạp, với người dân TP.HCM không thể thiếu chiếc bếp nung ba chân được làm từ đất sét, với quy trình sản xuất thủ công và rất cổ điển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước