Nhu cầu năng lượng của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2040

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/08/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: RT)

VTV.vn - CNPC dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh, tương đương 4,06 tỷ tấn dầu mỏ, vào năm 2040.

Ngày 16/8, Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Trung Quốc (CNPC) dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nước này sẽ đạt đỉnh, tương đương 4,06 tỷ tấn dầu mỏ, vào năm 2040, cao hơn nhiều so với mức dự báo trước đó.

Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Trung Quốc cho biết tập đoàn nâng dự báo tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc so với báo cáo năm ngoái, bởi dự kiến nhu cầu vận tải sẽ tăng cao đến năm 2050. Tập đoàn này cũng dự báo nhu cầu dầu mỏ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ đạt mức "kịch trần" 690 triệu tấn, tương đương với 13,8 triệu thùng mỗi ngày trong 13 năm tới.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế vũ bão, hiện Ấn Độ và Trung Quốc đang là hai cái tên nổi bật trên bản đồ tiêu thụ năng lượng dầu mỏ toàn cầu.

Mexico phát hiện mỏ dầu lên đến 2 tỷ thùng Mexico phát hiện mỏ dầu lên đến 2 tỷ thùng Sản lượng dầu mỏ của OPEC tăng hơn 300.000 thùng/ngày trong tháng 6/2017 Sản lượng dầu mỏ của OPEC tăng hơn 300.000 thùng/ngày trong tháng 6/2017 Mỹ hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và khí đốt Mỹ hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và khí đốt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

dầu mỏ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước