Nhu cầu năng lượng tại Ấn Độ sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2040

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 06:08 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu năng lượng tại Ấn Độ sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2040. Khoảng 80% nhu cầu năng lượng của Ấn Độ đến từ nguồn dầu nhập khẩu.

Ấn Độ không chỉ là miếng bánh béo bở đối với Venezuela mà nhiều công ty năng lượng trên thế giới cũng đang hướng tới thị trường hấp dẫn này với nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những năm tới.

Cụ thể, nhu cầu năng lượng tại Ấn Độ sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2040. Khoảng 80% nhu cầu năng lượng của Ấn Độ đến từ nguồn dầu nhập khẩu và phải xây dựng kho lưu trữ khẩn cấp dưới lòng đất để tránh sự gián đoạn nhiên liệu. 

Giám đốc điều hành của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cho biết, Ấn Độ không chỉ là khách hàng quan trọng mà còn là đối tác chiến lược rất quan trọng đối với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Nhiên liệu lỏng đặc biệt có thể lưu trữ năng lượng của Mặt Trời trong 18 năm Nhiên liệu lỏng đặc biệt có thể lưu trữ năng lượng của Mặt Trời trong 18 năm

VTV.vn - Trong một phát minh mới, các nhà khoa học tạo ra một chất liệu đặc biệt có thể lưu trữ năng lượng Mặt Trời đến 18 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước