Những căn nhà "tổ chim" tại Hong Kong (Trung Quốc)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm nay, có hơn 2 nghìn căn hộ với diện tích dưới 40 m2 trở xuống được xây dựng ở Hong Kong, Trung Quốc.

Hiện những căn nhà tổ chim là nơi cư ngụ của 10% dân số có thu nhập thấp nhất Hong Kong, Trung Quốc. Nó là một nơi chui ra chui vào theo đúng nghĩa đen, vì không cúi khom người không thể vào được nhà.

Tròn 20 năm Hong Kong được trao trả lại cho Trung Quốc, vấn đề nhức nhối nhất ở đây là nhà đất. Đất đai ngày càng chật hẹp, giá bất động sản luôn cao hàng đầu thế giới. Thêm vào đó, khoảng cách giàu nghèo đang ở mức lớn nhất trong vòng 50 năm qua.

Hiện thời, những người giàu nhất đang có thu nhập cao gấp 44 lần những người nghèo nhất. Bên cạnh đó, một thị trường bất động sản đang bùng nổ vì dòng tiền từ Trung Quốc đổ vào, cộng với lãi suất thấp, chi phí thuê nhà cao ngất ngưởng, khiến Hong Kong phải đối mặt với nguy cơ thị trường bất động sản "sụp đổ".

Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, tổng số căn hộ nhỏ được xây dựng ở Hong Kong, Trung Quốc hàng năm đã tăng gấp 5 lần. Giá bất động sản kỷ lục ở Hong Kong, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nhu cầu căn hộ siêu nhỏ. Theo giới chức Hong Kong, Trung Quốc giải pháp không hề đơn giản.

Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm nay, có hơn 2 nghìn căn hộ với diện tích dưới 40 m2 trở xuống được xây dựng ở Hong Kong, Trung Quốc bằng 60% cả năm ngoái. Những căn nhà tổ chim có lẽ sẽ còn là hình ảnh được người ta nhớ đến mỗi khi nói tới xứ Cảng Thơm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước