Những hệ lụy khi doanh nghiệp bỏ cọc đấu giá

Hạnh Vân-Thứ bảy, ngày 09/07/2022 07:36 GMT+7

Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

VTV.vn - Nếu tính từ đầu năm đến nay, đã có 4 doanh nghiệp bỏ cọc từ đấu giá đất Thủ Thiêm. Việc này sẽ tạo nên hệ lụy gì?

Tại TP Hồ Chí Minh, hai doanh nghiệp Sheen Mega và Dream Republic vừa bị hủy quyết định đấu giá đất. Nguyên nhân do 2 doanh nghiệp cuối cùng không nộp đủ tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nên mất tiền cọc.

Theo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP Hồ Chí Minh, sau khi 4 doanh nghiệp bỏ cọc thì các lô đất này được giao lại cho Trung tâm quản lý. Trong thời gian tới sẽ tổ chức đấu giá lại các lô đất này tùy thuộc vào quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh.

Theo các chuyên gia, việc bỏ cọc khiến cho hoạt động đấu giá trở thành "con dao hai lưỡi" làm méo mó thị trường ở nhiều cấp độ. Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh đã từng cho rằng, giá đất trúng đấu giá có thể đã bị đẩy lên mức quá cao so với giá trị thực tại thời điểm hiện tại, đồng thời, tác động tiêu cực lan tỏa đến tất cả các phân khúc thị trường bất động sản, gây trở ngại rất lớn cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm giá nhà, trước hết là mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Ngoài ra còn có thể gây khó cho việc đấu giá các lô đất còn lại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các lô đất khác trên địa bàn.

Việc cả 4 công ty bỏ cọc sau khi trúng đấu giá 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì cần phải xem xét lại tính pháp lý Luật đấu giá cũng như là lỗ hổng trong đấu giá tài sản. Cụ thể đó là vì sao không bắt buộc công ty trúng đấu giá phải nộp đủ tiền trước khi ký hợp đồng trúng đấu giá, việc ký hợp đồng trúng đấu giá trước rồi cho nộp tiền sau theo đợt thì người trúng đấu giá có khả năng lợi dụng vào việc dùng hợp đồng này, đem hợp đồng này đi huy động vốn nhiều nơi hoặc vay vốn. Nếu huy động hay vay tiền được thì nộp, còn không được thì chắc chắn sẽ không có tiền nộp và đây là có khả năng dẫn đến người trúng đấu giá không có tiền để nộp, dẫn đến phải bỏ cọc.

Bỏ cọc đấu giá đất: Cần xem xét xử lý hình sự nếu có âm mưu lũng đoạn thị trường Bỏ cọc đấu giá đất: Cần xem xét xử lý hình sự nếu có âm mưu lũng đoạn thị trường

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi: Liệu vụ đấu giá đất rồi bỏ cọc ở Thủ Thiêm là để thổi giá đất, gây lũng đoạn thị trường?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước