Những "nạn nhân" mới của việc áp thuế bổ sung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/08/2018 14:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nhiều "nạn nhân" mới - những sản phẩm chịu thiệt hại đã lộ diện rõ ràng hơn trong danh sách áp thuế bổ sung giữa Mỹ và Trung Quốc.

Danh sách áp thuế bổ sung 25% lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đã được công bố hồi cuối tuần trước. Cho tới hôm nay, nhiều "nạn nhân" mới - những sản phẩm chịu thiệt hại đã lộ diện rõ ràng hơn.

Trước hết là các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ bằng tay, tượng điêu khắc và đồ cổ có niên đại trên 100 năm có xuất xứ từ Trung Quốc. Các nhà bán đấu giá, công ty môi giới và những nhà sưu tầm tại Mỹ đang rất lo lắng. Bởi giá trị những tác phẩm này vốn đã rất cao, nhưng từ nay khi chốt giá đều phải cộng thêm 25% thuế nữa, có thể khiến việc kinh doanh trên thị trường này gặp nhiều cản trở.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ thuộc nhóm ngành năng lượng và vận tải biển cũng đã lên tiếng khi tác động ngày càng rõ ràng hơn. Trung Quốc hiện cung cấp 15% lượng khí hoá lỏng cho Mỹ. Nay với mức thuế tăng thêm 25%, 7% hàng vận chuyển từ châu Á đến Mỹ gặp rủi ro và ảnh hưởng đến 1% tổng lượng hàng hóa vận chuyển toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước