Những thay đổi trong chương trình PPP thứ 2 của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/04/2020 16:33 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Bảo vệ Tiền lương cho doanh nghiệp nhỏ (PPP thứ 2), trị giá 310 tỉ USD đã chính thức được triển khai ngày 27/4 tại Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau khi mở hồ sơ đăng ký, hệ thống tiếp nhận cho vay trực tuyến của nhiều ngân hàng đã bị lỗi do quá tải. Dù vậy, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ Liên bang Mỹ (SBA) cho biết, họ vẫn xử lý được hơn 100.000 hồ sơ xin vay thông qua 4.000 tổ chức tài chính khác nhau.

Hệ thống quá tải chỉ trong vài phút đủ để thấy được các doanh nghiệp đang mòn mỏi chờ đợi khoản hỗ trợ này của Chính phủ ra sao, đặc biệt trong bối cảnh khoản cho vay có thể được coi là chiếc phao cứu sinh với nhiều doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, tại chương trình PPP thứ nhất, họ đã không thể chạm tay tới bởi nhiều doanh nghiệp lớn đã "nhanh chân" hơn. Các doanh nghiệp đang đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình PPP thứ 2, với những thay đổi có thể mang lại sự công bằng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ yếu thế.

Chứng khoán châu Âu, Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng nền kinh tế mở cửa trở lại Chứng khoán châu Âu, Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng nền kinh tế mở cửa trở lại Mỹ lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế Tỷ phú Mỹ đút túi thêm gần 300 tỷ USD giữa đại dịch COVID-19 Tỷ phú Mỹ đút túi thêm gần 300 tỷ USD giữa đại dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước