Những thông điệp kinh tế trong bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden

Kim Huệ-Thứ năm, ngày 29/04/2021 15:16 GMT+7

VTV.vn - Trong bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden đã vạch rõ một mục tiêu xây dựng một chiến lược toàn diện để Mỹ có thể "cất cánh".

Sáng 29/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội lưỡng viện Mỹ. Đây được xem là sự kiện đánh dấu 100 ngày đầu tiên ông Biden nhậm chức, trong bối cảnh ông phải đương đầu với những vấn đề cấp thiết, trong đó có đại dịch COVID-19 và những khó khăn kinh tế do dịch bệnh gây ra.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden đã vạch rõ một mục tiêu xây dựng một chiến lược toàn diện để Mỹ có thể "cất cánh", nâng cao vị thế của Washington trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc, đặc biệt trên chiến tuyến "công nghệ".

Cuộc chiến chống COVID-19 là một trong những trọng tâm trong 100 ngày đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức.

Những thông điệp kinh tế trong bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ảnh: CNN

Một tháng sau khi công bố đề xuất đầu tư vào cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 2.000 USD, nhằm giúp khôi phục nền kinh tế hàng đầu thế giới sau đại dịch, Tổng thống Biden tiếp tục hé lộ dự án "Kế hoạch Gia đình Mỹ". Theo đó, đề xuất đầu tư 1.800 tỷ USD vào các ưu tiên chính trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc trẻ em, và nghỉ phép có lương…

Những câu hỏi xoay quanh vấn đề tìm nguồn tài chính cho các dự án đầy tham vọng này từ đâu, cũng được Tổng thống Biden chia sẻ. Đó là đến từ việc tăng thuế đánh vào khối tài sản của tầng lớp giàu có tại Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, mức thuế này sẽ tăng gần gấp đôi, từ 20% lên 39,6%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Tôi sẽ không tăng bất kỳ loại thuế nào đối với những ai kiếm được ít hơn 400.000 USD/1 năm. Nhưng đã đến lúc các tập đoàn của Mỹ và số người nằm trong danh sách 1% giàu có nhất nước Mỹ phải trả số thuế phù hợp với thu nhập của họ".

Theo nhận định của tờ South China Morning Post, chính sách đối ngoại với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong gần 100 ngày đầu nhiệm kỳ không khác nhiều so với người tiền nhiệm Donald Trump, trong đó giữ nguyên các loại thuế quan.

Những thông điệp kinh tế trong bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden - Ảnh 2.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden đã vạch rõ một mục tiêu xây dựng một chiến lược toàn diện để Mỹ có thể "cất cánh". (Ảnh: Getty Images)

"Trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi có nói nước Mỹ rất chào đón những sự cạnh tranh công bằng, chúng tôi không tìm kiếm mâu thuẫn. Tôi cũng nói rất rõ với ông ấy rằng chúng ta sẽ đảm bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ trong mọi khía cạnh", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt trong cách tiếp cận của ông Biden đối với Trung Quốc, đặc biệt trên mặt trận công nghệ đó là Tổng thống Biden tập trung vào tìm kiếm đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc để cùng hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, hay phát triển chuỗi cung ứng nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.

Ngoài ra, chính quyền ông Biden cũng đã ủng hộ một dự luật của lưỡng đảng nhằm phân bổ 112 tỉ USD cho nghiên cứu công nghệ. Đây được coi là yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kinh tế Mỹ phát đi nhiều tín hiệu khả quan Kinh tế Mỹ phát đi nhiều tín hiệu khả quan

VTV.vn - Kinh tế Mỹ đang phát đi nhiều tín hiệu khả quan khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, doanh thu tiêu dùng bật tăng...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước