Những ưu tiên của ASEAN trong cách mạng công nghiệp 4.0

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/09/2018 15:51 GMT+7

VTV.vn - Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cơ hội gia tăng việc làm, tăng thu nhập nhưng cũng tạo ra nguy cơ gia tăng khoảng cách thu nhập và gây bất ổn xã hội.

Sáng nay (12/9), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) chính thức được khai mạc phiên toàn thể với chủ đề "Những ưu tiên của ASEAN trong Cách mang công nghiệp 4.0". 

Trong phiên toàn thể ngày hôm nay, những nhà lãnh đao cấp cao nhất của là Thủ tướng, Phó Thủ tướng hay Tổng thống của các quốc gia trong khối ASEAN cũng như những đối tác chiến lược của ASEAN đã có những phát biểu chia sẻ rất thẳng thắn, đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của ASEAN. 

Các vị lãnh đạo đều cho rằng, trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ASEAN được biết đến như một khu vực khởi nguồn sáng tạo. Cơ hội gia tăng việc làm, tăng thu nhập là có nhưng nguy cơ gia tăng khoảng cách thu nhập và nguy cơ gây bất ổn xã hội cũng là vấn đề đáng quan tâm. 

Có thể kỷ nguyên là công xưởng sản xuất theo hướng thủ công của ASEAN sẽ chấm dứt nhưng lại mở ra một hướng phát triển mới theo hướng số hóa, áp dụng trí tuệ nhân tạo khi mỗi quốc gia trong ASEAN xây dựng một chính phủ 4.0 và kết nối, chia sẻ dữ liệu lẫn nhau để tối đa hóa nguồn lực. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước