Niên vụ mía đường 2018 - 2019 còn nhiều khó khăn

Đỗ Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 06:12 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn- Giá đường đang ở mức thấp nhất 3 năm qua. Có nhà máy phải bán với giá thành sản xuất, giảm 3.000 - 5.000 đồng/kg so với năm 2017 nhưng cũng không tiêu thụ hết hàng tồn kho.

Trong khi đó, Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ NN&PTNT dự báo, trong niên vụ mía đường 2018 - 2019, cả nước sẽ có hơn 2,2 triệu tấn đường nhưng nhu cầu tiêu thụ chỉ khoảng 1,6 triệu tấn. Ước tính, lượng đường dư thừa khoảng gần 600.000 tấn.

Điều đáng nói là không chỉ Việt Nam thừa đường mà nhiều nước cũng trong tình trạng tương tự. Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, năm nay, thế giới dư thừa tới 7 triệu tấn đường. Thậm chí, nghiên cứu của một công ty tại Australia cho thấy trong niên vụ này, thế giới sẽ dư thừa tới 19 triệu tấn đường.

Với nguồn cung lớn như vậy, giá đường sẽ tiếp tục giữ mức thấp trong thời gian tới. Giá đường ảm đạm sẽ khiến giá mía không thể cao lên và nông dân trồng mía sẽ càng gặp nhiều khó khăn.

Lối đi nào cho ngành mía đường Việt Nam? Lối đi nào cho ngành mía đường Việt Nam? Cổ phiếu mía đường lao dốc Cổ phiếu mía đường lao dốc Nông dân miền Tây khốn đốn vì bán mía nhận đường Nông dân miền Tây khốn đốn vì bán mía nhận đường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước