Nikkei: Hàng nghìn doanh nghiệp Nhật muốn chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc

Thùy Linh (t/h)-Thứ năm, ngày 10/09/2020 15:27 GMT+7

VTV.vn - Nikkei trích dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho hay, được chính phủ "bật đèn xanh" hàng loạt công ty Nhật Bản muốn chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Nhật Bản đã tung ra chương trình trị giá 220 tỷ Yen (hơn 2 tỷ USD) trong ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2020 nhằm thúc đẩy ngành sản xuất nội địa. 

Ở vòng xét duyệt thứ 2 kết thúc vào tháng 7, số lượng công ty quan tâm tới chương trình này đã tăng vọt, lên tới 1.670 công ty, cao hơn 18 lần so với lượng đơn đăng ký trong đợt một trong tháng 6.

Tổng giá trị lên tới 1,76 nghìn tỷ Yen, cao gấp 11 lần số tiền còn lại, tương ứng hơn 160 tỷ Yen trong ngân sách. Danh sách công ty được chọn vòng 2 sẽ được công bố trong tháng 10, sau khi được các chuyên gia xét duyệt.

Nikkei: Hàng nghìn doanh nghiệp Nhật muốn chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh 1.

Công nhân lắp ráp máy lạnh Daikin tại một nhà máy ở Neemrana, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Cách đây ít ngày, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vừa khởi động vòng thứ hai của chương trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo đó, các nhà sản xuất nước này sẽ được nhận trợ cấp, nếu chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ hoặc Bangladesh. Đây là một phần trong chương trình mở rộng của Tokyo nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Trước đó, ngân sách bổ sung của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2020 đã dành ra 23,5 tỷ Yen (221 triệu USD) để hỗ trợ cho các công ty chuyển hoạt động sản xuất sang các quốc gia Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước