Nikkei: Nguy cơ dòng vốn dịch chuyển khỏi thị trường mới nổi châu Á

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 18/06/2021 06:10 GMT+7

VTV.vn - Sau thông điệp nâng lãi suất cơ bản 2 lần vào năm 2023 của Fed, nhiều khả năng dòng vốn sẽ bị rút mạnh hơn khỏi nhóm các nền kinh tế mới nổi châu Á.

Tờ Nikkei Asia review dẫn cảnh báo từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF) rằng, chênh lệch lãi suất có thể là yếu tố lớn khiến dòng vốn dịch chuyển khỏi các thị trường mới nổi châu Á, sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu có thể nâng lãi suất 2 lần vào năm 2023.

Thực tế, trạng thái rút ròng vốn đã diễn ra do triển vọng ảm đạm về tăng trưởng kinh tế ở các thị trường mới nổi châu Á. Nhà đầu tư quốc tế đã bán ròng 500 triệu USD cổ phiếu và trái phiếu tại khu vực này trong tháng 5.

Nếu loại trừ thị trường Trung Quốc - nơi đang mua ròng rất cao do nền kinh tế phục hồi nhanh sau COVID-19 thì số vốn rút ra còn cao hơn nữa, lên tới 10,8 tỷ USD.

Ngoài ra, sự dịch chuyển dòng vốn khỏi các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, nơi có lãi suất tương đối thấp, có thể diễn ra mạnh hơn nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên, một khi Fed thảo luận về chuyện giảm bớt nhịp độ mua trái phiếu.

Nợ gia tăng đe dọa đà phục hồi kinh tế của các thị trường mới nổi Nợ gia tăng đe dọa đà phục hồi kinh tế của các thị trường mới nổi Giới đầu tư kỳ vọng vào các thị trường chứng khoán mới nổi ở châu Á Giới đầu tư kỳ vọng vào các thị trường chứng khoán mới nổi ở châu Á Quỹ ngoại rút khỏi thị trường mới nổi Quỹ ngoại rút khỏi thị trường mới nổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước