Nikkei: Việt Nam hưởng lợi từ chiến tranh thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/10/2018 09:29 GMT+7

Nhiều công ty đang có ý định chuyển sản xuất tới Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để tránh tác động của thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters/Nikkei.

VTV.vn - Các doanh nghiệp Việt Nam đang nổi lên thành đối tượng hưởng lợi chính trong cuộc chiến tranh thuong mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nội dung mới được đăng tải trên tờ Nikkei.

Theo một khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại miền Nam Trung Quốc, các công ty từ cả Mỹ và Trung Quốc tham gia khảo sát cho rằng căng thẳng thương mại đang làm họ bị mất thị phần, đặc biệt là vào tay các công ty từ Việt Nam.

Phần lớn các công ty tham gia khảo sát này cho biết họ cảm nhận rõ ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào thuế quan. Rất nhiều doanh nghiệp trong số này đang xem xét chuyển địa điểm sản xuất, lắp ráp hay nguồn cung vật tư sang nước thứ ba, trong đó Đông Nam Á là lựa chọn hàng đầu.

Một số doanh nghiệp đã đưa ra kế hoạch dịch chuyển như GoerTek, nhà lắp ráp tai nghe không dây cho Apple, đã thông báo cho nhà cung cấp về ý định chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Việt Nam hay nhà sản xuất polyester Zhejiang Hailide New Material đang đầu tư 155 triệu USD vào một nhà máy ở Việt Nam nhằm mục tiêu xuất khẩu sang Mỹ.

IMF: Căng thẳng thương mại tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế châu Á IMF: Căng thẳng thương mại tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế châu Á 500 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 63 tỷ USD vì căng thẳng thương mại 500 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 63 tỷ USD vì căng thẳng thương mại [Tiêu điểm] Quan hệ Mỹ - Trung: Leo thang căng thẳng từ chiến tranh thương mại [Tiêu điểm] Quan hệ Mỹ - Trung: Leo thang căng thẳng từ chiến tranh thương mại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước