Nợ công của Anh một lần nữa vượt dự báo

Kate Trần-Thứ tư, ngày 23/10/2024 09:08 GMT+7

Ảnh: TL

VTV.vn-Bộ trưởng tài chính Anh Rachel Reeves phải đối mặt với khó khăn trong bản ngân sách đầu tiên vào tuần tới khi nợ công của Anh trong 6 tháng đầu năm tài chính cao hơn dự báo.

Khoản vay đã đạt 79,6 tỷ bảng Anh (103,5 tỷ USD) từ tháng 4 đến tháng 9 - cao hơn gần 7 tỷ bảng Anh so với dự kiến ​​của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách - nơi đưa ra các dự báo hỗ trợ cho ngân sách chính phủ.

Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết hôm 22/10, chỉ tính riêng trong tháng 9, tổng số tiền vay đã lên tới 16,6 tỷ bảng Anh.

Con số này rõ ràng cao hơn mức dự báo 15,1 tỷ bảng Anh của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách đưa ra vào đầu năm nay.

Đây là mức vay nợ lớn thứ 3 trong tháng 9 kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1993.

Việc vay nợ lớn hơn dự kiến ​​trong năm tài chính này tính đến thời điểm hiện tại là do chi tiêu công cao hơn dự kiến.

Alex Kerr, nhà kinh tế học của Capital Economics cho biết, những con số này nêu bật phạm vi hạn chế của Reeves trong việc tăng chi tiêu hàng ngày mà không tăng thuế.

Reeves - người muốn tăng chi tiêu công để cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng của Anh - đã tuyên bố thuế sẽ tăng nhưng bà đã loại trừ khả năng tăng hầu hết các mức thuế chính.

Trước sự việc, Thủ tướng Keir Starmer cho biết, gánh nặng nên đè lên vai những người có vai rộng nhất, tức là những người giàu có. Điều đó có nghĩa là dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng về thuế mà chủ yếu những cá nhân giàu có phải trả, chẳng hạn như thuế thu nhập từ vốn, thuế cổ tức và thuế thừa kế, cũng như đóng góp của người sử dụng lao động vào hệ thống an sinh xã hội.

Một số nhóm người sử dụng lao động đã cảnh báo rằng việc tăng các loại thuế này có thể gây nguy hiểm cho mục tiêu tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Anh của chính phủ.

Còn Reeves cáo buộc chính phủ Bảo thủ trước đây đã để lại cho bà khoản lỗ tài chính 22 tỷ bảng Anh do chi tiêu quá mức.

Trong khi đó, Đảng Bảo thủ phủ nhận cáo buộc này và cho rằng Reeves đang tạo tiền đề cho việc tăng thuế mà bà sẽ tìm cách đổ lỗi cho họ.

Cara Pacitti, một nhà kinh tế cấp cao tại tổ chức tư vấn Resolution Foundation cho biết: "Dữ liệu ngày hôm nay làm nổi bật quy mô của những thách thức về tài chính công mà Thủ tướng phải đối mặt khi bà phải vật lộn với tình trạng chi tiêu quá mức hiện nay, nhu cầu tránh thắt lưng buộc bụng trong tương lai và phải tài trợ cho các khoản chi tiêu dịch vụ công bổ sung thông qua việc tăng thuế".

Reeves được kỳ vọng sẽ thay đổi các quy tắc tài chính do chính phủ tự áp đặt để bà có thêm không gian vay vốn đầu tư, mặc dù lưu ý đến cuộc khủng hoảng thị trường trái phiếu năm 2022 do kế hoạch cắt giảm thuế lớn của cựu thủ tướng Liz Truss gây ra.

Bất chấp việc chi tiêu vượt mức, Rob Wood, nhà kinh tế trưởng tại Anh tại Pantheon Macroeconomics cho biết, quyết định cắt giảm thanh toán nhiên liệu mùa đông cho người về hưu của Reeves dường như đã giúp đưa hoạt động vay nợ trong tháng 9 tiến gần hơn đến dự báo ngân sách tháng 3.

Cơ quan thống kê của Anh cho biết nợ công ở mức 98,5% tổng sản phẩm quốc nội vào tháng 9 và không còn ước tính đạt 100% vào tháng 8. Cơ quan này cho biết nợ công vào tháng 8 hiện ở mức 98,8% GDP./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước