Nợ của các hộ gia đình Hàn Quốc tới gần 980 tỷ USD

Thanh Hiệp - Hương Chi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/02/2016 22:48 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 24/2 cho biết, nợ của các hộ gia đình tại nước này lần đầu tiên đã vượt mức 1,2 triệu tỷ Won, tương đương gần 980 tỷ USD.

Một trong những nguyên nhân chính khiến nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc tăng mạnh là do thị trường nhà đất ấm lên với số giao dịch mua bán nhà trong năm 2015 tăng 18,8%. Tuy nhiên, tiêu dùng nội địa lại không được như kỳ vọng, với mức tăng 0,7% - thấp nhất kể từ năm 2009.

Theo các nhà kinh tế, vấn đề nợ của hộ gia đình tại Hàn Quốc hiện chưa đến mức xấu nhất, song đang là “quả bom” nổ chậm buộc Chính phủ nước này phải hành động nhanh chóng.

Đồng Won Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 6 năm Đồng Won Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 6 năm

VTV.vn - Những đồn đoán về khả năng lãi suất tiếp tục giảm tại Hàn Quốc khiến đồng won rơi xuống mức thấp nhất trong gần 6 năm trong phiên giao dịch ngày 17/2.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước