Nối lại đường bay Busan, Phuket

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 04/06/2022 10:26 GMT+7

Hành khách đi chuyến bay VN427 Busan - Hà Nội làm thủ tục tại sân bay Busan. Ảnh: NLĐ

VTV.vn - Các hãng hàng không vừa thông báo nối lại một số đường bay quốc tế đến Hàn Quốc và Thái Lan. Đây là những đường bay chiếm thị phần lớn, lượng khách đi lại đông.

Cụ thể, Vietnam Airlines vừa thực hiện chuyến bay nối lại đường bay Hà Nội - Busan (Hàn Quốc). Đường bay này có tần suất ba chuyến/tuần vào các ngày thứ 2, 3, 6. Còn từ tháng 7, hãng sẽ mở lại đường bay TP Hồ Chí Minh - Busan bốn chuyến/tuần và lên kế hoạch khai thác hàng ngày các chuyến bay giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang với thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Với đường bay đến Thái Lan, Vietjet đã kết nối TP Hồ Chí Minh với thiên đường du lịch biển Phuket. Với 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật, người dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển, du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và Phuket chỉ với 2 giờ bay mỗi chặng.

Theo dự kiến của Cục Hàng không Việt Nam, đến hết năm 2022, thị trường quốc tế sẽ cần một thời gian dài để phục hồi, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế giảm 72-80% so với năm 2019.

Việc mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3 đã giúp hóa giải cơn khát du lịch của người dân, du khách và tạo đà cho sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói sau hơn 2 năm ngừng trệ.

Năm 2022, Việt Nam phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5 triệu khách quốc tế, mục tiêu này là khả thi với những tín hiệu tích cực sau 1 tháng mở cửa du lịch hoàn toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước