Nỗi lo của nông dân Mỹ và Mexico về hiệp định NAFTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/08/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nông dân của 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico cho rằng, Hiệp định NAFTA đã tồn tại 2 thập kỉ, nhưng không mang lại bất cứ lợi ích nào cho họ.

Ngày 20/8, Mỹ, Canada và Mexico đã khép lại vòng đầu tiên của cuộc đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Tuy các quan chức hàng đầu không cung cấp những thông tin cụ thể về diễn biến đàm phán, nhưng nhiều nông dân của 3 quốc gia cho rằng hiệp định NAFTA không mang lại bất cứ lợi ích nào cho họ trong suốt 2 thập kỉ qua. Họ cũng lo ngại rằng, ưu tiên trong cuộc đàm phán sẽ chỉ dành cho các ngành công nghiệp "hái ra tiền".

Trong nhiều năm qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng nông sản số 1 của Mexico. Chênh lệch giữa giá ngô trong nước và ngô nhập khẩu chỉ vào khoảng 4 - 5 Peso (khoảng dưới 30 xu Mỹ), nhưng đã đủ để ảnh hưởng đến các gia đình thu nhập thấp. Bởi chính người tiêu dùng trong nước đang quay lưng lại với ngô Mexico.

Tại một nông trại sản xuất rau quả theo mùa bang Florida, Mỹ, nhiều giống quả ở đây được sản xuất cùng mùa vụ với những nông trại Mexico. Ông Richard, chủ trang trại lúc nào cũng canh cánh nỗi lo nông sản của mình bị đưa lên bàn cân, khi NAFTA cho phép hàng hóa Mexico tiếp cận miễn phí vào thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, không phải trang trại nào cũng bị đe dọa bởi nông sản nhập khẩu. Nhiều nơi còn cho thấy sự cải thiện hoạt động trong khuôn khổ NAFTA. Bằng chứng là xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Mexico đã tăng 60% trong 10 năm qua.

Các chuyên gia cho rằng, giải pháp cho nông sản Mỹ nói chung là sự đổi mới, chứ không phải trông chờ vào kết quả đàm phán NAFTA.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước