Nỗi lo tỷ giá khiến nhà đầu tư đứng ngoài thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 14:13 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay rất nhiều nhà đầu tư đã quyết định đứng ngoài thị trường để theo dõi thêm diễn biến của tỷ giá.

Theo các chuyên gia, lo ngại của các nhà đầu tư là hoàn toàn có cơ sở. Tiền đồng của Việt Nam đang chịu áp lực kép từ đồng USD tăng giá, và đồng Nhân dân tệ sẽ mất giá mạnh trong năm nay. Điều này tác động trực tiếp vào dòng vốn ngoại trên thị trường.

Và theo tính toán của các nhà đầu tư, nếu tiền đồng mất giá 5% đồng nghĩa với việc tài sản trên thị trường chứng khoán cũng bị chiết khẩu 5%.

Với chính sách điều hành theo tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá có thể biến động theo ngày, nên nhiều nhà đầu tư xem việc theo dõi tỷ giá là một việc làm song hành với việc theo dõi bảng giá chứng khoán. Đặc biệt rủi ro tỷ giá cũng được nhà đầu tư làm quen và coi nó là một phần của thị trường chứng khoán năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước