Nới lỏng lệnh cấm với Huawei chỉ có lợi cho doanh nghiệp Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/07/2019 16:49 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Đây là khẳng định của ông Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập của Tập đoàn Huawei.

Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập của Tập đoàn Huawei vừa cho biết, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng lệnh cấm đối với "gã khổng lồ" viễn thông Trung Quốc này sẽ không có quá nhiều tác động tới hoạt động kinh doanh của Huawei vì họ đang điều chỉnh để thích ứng với kỷ nguyên mới.

Ông Nhậm khẳng định, tuyên bố của Tổng thống Trump chỉ có lợi cho các doanh nghiệp Mỹ. Huawei sẵn lòng tiếp tục mua sản phẩm từ các công ty công nghệ Mỹ song tập đoàn này tự tin vào khả năng sử dụng linh kiện sản xuất ở Trung Quốc và các quốc gia khác.

Trước đó, tờ Bloomberg đăng tải, quyết định cho phép các công ty Mỹ tiếp tục bán sản phẩm cho Huawei là kết quả của chiến dịch vận động hành lang mà các nhà sản xuất chip lớn như Intel, Broadcom, Qualcomm ráo riết thực hiện trong suốt một thời gian dài, với lý lẽ cho rằng lệnh cấm có thể làm tổn hại đến nền kinh tế cũng như an ninh quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước