Nới room tín dụng: “Giải cơn khát vốn” cho doanh nghiệp

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 11/09/2022 09:39 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đã chính thức nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng, sau khi nhiều đơn vị đã cạn room từ 1 - 2 tháng nay.

Tuần qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp phục hồi kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức điều chỉnh nới hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) cho các ngân hàng thương mại. Đây là nới cho từng Ngân hàng, còn chỉ tiêu điều hành tổng thể vẫn đang ở 14%.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước không đưa ra con số cụ thể về số lượng ngân hàng hay mức độ room được nới tăng thêm là bao nhiêu, nhưng theo tìm hiểu từ một số ngân hàng thương mại, mức độ nới sẽ tùy thuộc vào sức khỏe tài chính và quy mô tín dụng của từng ngân hàng, với mức dao động từ 0,7% đến khoảng 4%.

Ví dụ những ngân hàng quốc doanh có quy mô cho vay lớn như Vietinbank, BIDV, tỷ lệ % tín dụng được nới chỉ khoảng 0,7%.

Nới room tín dụng: “Giải cơn khát vốn” cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Mở rộng hạn mức tín dụng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng dễ hơn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Riêng những ngân hàng có trách nhiệm tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém có hạn mức cao hơn, như Vietcombank (2,7%), MBBank (3,2%), HDBank (3,4%). Trong khi những ngân hàng thương mại cổ phần còn lại dao động từ khoảng 1% đến trên 2%.

Doanh nghiệp trông chờ nới hạn mức tín dụng

Nhiều doanh nghiệp ví von việc nới room tín dụng lần này giống như "cơn mưa giải nhiệt mùa hè". Bởi vì sau giai đoạn tăng trưởng nhanh vào đầu năm, khoảng 2 - 3 tháng gần đây, những ngân hàng cạn room tín dụng đã siết lại cho vay, khiến không ít doanh nghiệp rơi vào cảnh "khát vốn". Họ đang kỳ vọng rất nhiều vào khả năng tiếp cận vốn sau động thái này.

Bước vào cao điểm nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa Tết Nguyên đán, nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng thêm khoảng 60%. Do đó, thông tin các ngân hàng thương mại được nới room tín dụng được doanh nghiệp ví như liều thuốc để đẩy mạnh sản xuất đón nhu cầu cuối năm.

"Doanh nghiệp nào cũng mong muốn điều này để đáp ứng giá nguyên vật liệu tăng cao. Với kế hoạch những tháng cuối năm, đặc biệt là kế hoạch sản xuất hàng Tết nên nhu cầu vốn cao hơn. Chúng tôi mong muốn ngân hàng nới room tín dụng để chúng tôi có lượng vốn tốt hơn", ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Tân Quang Minh, cho biết.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh nhận định, quyết định mở room tín dụng cho các ngân hàng để dòng chảy tín dụng vào hỗ trợ nền kinh tế là kịp thời, tăng năng lực tài chính cho doanh nghiệp, tuy nhiên cần hướng dòng vốn này vào đúng nơi, đúng chỗ để đạt hiệu quả nhất.

"Việc nới room nên tập trung vào các doanh nghiệp có quá trình phục hồi tốt trong 8 tháng qua, tạo ra nhiều sản phẩm, sử dụng nhiều lao động… để họ duy trì sản xuất, tăng tích trữ nguyên, vật liệu và tăng tồn kho do thị trường chậm, tạo việc làm cho người lao động ổn định", ông Trần Việt Anh, Phó Chủ Tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, nhận định.

"Đây là lúc các hiệp hội cần phải giúp doanh nghiệp hội viên xây dựng kế hoạch kinh doanh, tạo sự minh bạch về công ty của mình cũng như có những sự tín nhiệm để ngân hàng có nguồn thông tin, ra quyết định tín dụng tốt hơn", ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Theo ước tính, với hạn mức mới được phân bổ, sẽ có khoảng hơn 400.000 tỷ đồng tín dụng có thể cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp từ nay đến cuối năm.

Mở rộng hạn mức tín dụng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng dễ hơn. Trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ trong tuần qua, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước một lần nữa nhấn mạnh: kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và kinh tế vĩ mô là mục tiêu cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội. Bởi nếu tín dụng tăng trưởng cao quá mức sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, phía các doanh nghiệp cũng nên tìm cách đa dạng các nguồn vốn huy động, tránh phụ thuộc quá mức vào vốn vay ngân hàng, đặc biệt cần kiểm soát dòng tiền.

Đâu là những tiêu chí quan trọng nhất để quyết định xem một ngân hàng được tăng trưởng tín dụng nhiều hay ít? Dòng vốn tín dụng được tăng thêm có đủ để giải tỏa "cơn khát vốn" của doanh nghiệp?

Vốn vay ngân hàng cũng chỉ là một trong số nhiều dòng vốn doanh nghiệp có thể dùng cho sản xuất kinh doanh. Phía các doanh nghiệp cần có giải pháp gì để tránh phụ thuộc quá mức vào vốn ngân hàng?

Những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong chương trình Dòng chảy Tài chính (10/9) với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Văn Công, giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Kinh tế học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông từng có nghiên cứu về lĩnh vực tiền tệ, tài chính và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Mời quý vị theo dõi qua video trên!

Ngân hàng được nới room tín dụng: Làm sao để từng đồng cho vay hiệu quả, tránh nợ xấu? Ngân hàng được nới room tín dụng: Làm sao để từng đồng cho vay hiệu quả, tránh nợ xấu?

VTV.vn - Đã có thêm hạn mức tín dụng cho các ngân hàng nhưng không nhiều. Dư địa cho vay còn lại rất hạn chế trong khi nhu cầu vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước