Nông dân Pháp biểu tình vì nông sản "bị phá giá"

Như Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/07/2015 17:29 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này nông dân Pháp vẫn đang sục sôi biểu tình phản đối việc nông sản của họ bị phá giá.

6 con đường chạy xuyên biên giới Đức - Pháp đã bị chặn trong cả ngày 27/7. Những con đường này đều có rất nhiều xe tải chở hàng qua lại hàng ngày từ Đức vào Pháp. Một trong số đó là con đường huyết mạch của hàng nhập khẩu đi qua sông Rhine, nối giữa thị trấn Kehl của Đức và Strasbourg của Pháp.

Những xe tải của Đức chạy qua đây hiện đang bị các nông dân Pháp chặn lại và chỉ được đi tiếp nếu trên xe không có nông sản.

Những nông dân Pháp này nói rằng nông sản của Đức đang phá giá nông sản Pháp tại chính nước này, vì những nông trại Đức trả mức lương rẻ mạt cho các lao động nhập cư từ Đông Âu.

Một nông dân Pháp nói: “Những lao động theo mùa tại Đức được trả 7.40 Euro/giờ trong khi tại Pháp, chúng tôi trả họ tới 9,80 Euro. Tôi nghĩ thế là bất công. Lương cho công nhân trong nông trại trên khắp châu Âu phải bằng nhau”.

Không chỉ có Đức, mới đây các nông dân Pháp cũng đã chặn một con đường cao tốc ở miền Nam nước Pháp, khiến các xe tải từ Tây Ban Nha không thể đi qua được.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước