Nông dân Thái Bình phấn khởi vì được mùa lúa

Phương Thúy, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/06/2016 16:47 GMT+7

VTV.vn - Vụ Đông Xuân năm nay mặc dù thời tiết không thuận, nhưng người nông dân Thái Bình đang rất phẩn khởi vì lúa được mùa.

Ông Vũ Viết Lương (xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã mấy chục năm trồng lúa, nhưng nhìn bông lúa năm nay ông vui hơn hẳn. Từ ngày hợp tác xã đưa giống lúa mới về cho bà con, không chỉ năng suất, sản lượng tăng, mà chuyện gặt hái cũng nhàn hơn rất nhiều. “Giống lúa mới cho sản lượng 2,7-2,8 tạ/sào”, ông Lương cho biết.

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp xã An Tràng có 331ha trồng lúa, trong đó 60ha là giống lúa mới TBR225. Dự định năm tới, diện tích trồng giống mới sẽ được mở rộng thêm.

An Tràng vốn là một xã nghèo của huyện Quỳnh Phụ, vài năm trở lại đây nhờ thay đổi phương thức sản xuất và liên kết tiêu thụ lúa gạo, đã giúp thu nhập và đời sống của bà con tăng lên đáng kể. Mục tiêu năng suất lúa mùa sau cao hơn vụ mùa trước chính là động lực để nông dân An Tràng yên tâm bám ruộng, phấn khởi bước vào vụ sản xuất mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước