“Nóng” tình trạng buôn lậu hàng qua biên giới dịp cận Tết

VTV9-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 10:58 GMT+7

VTV.vn - Gần đến Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu hàng hóa qua biên giới tại nhiều cửa khẩu khu vực Tây Nam càng thêm nóng bỏng.

Theo đó, 30 - 40% hàng hóa được bày bán tại chợ Châu Đốc, tỉnh An Giang là hàng ngoại nhập. Tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, càng gần đến Tết, không khí giao thương càng nhộn nhịp. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau trên các trục Quốc lộ, lượng hàng hóa lớn được vận chuyển "thâu đêm suốt sáng".

Chợ Châu Đốc, tỉnh An Giang được xem là một trong những điểm tập kết của hàng ngoại nhập, hàng hóa phong phú, dễ dàng thỏa thuận giá cả. Nơi đây trở thành vùng đất làm ăn màu mỡ của các lái buôn trong và ngoài nước. Người tiêu dùng như lạc vào ma trận với rất nhiều sản phẩm được bày bán. Điều đáng nói ở đây là nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, hạn sử dụng...

Những khu chợ vùng biên từ chỗ đáp ứng nhu cầu tích cực đã trở thành nơi tập kết hàng lậu để tuồn sang Việt Nam. Vào thời điểm này, các đồn biên phòng cửa khẩu đang căng mình làm nhiệm vụ chống buôn lậu. Tuy nhiên, đại diện của đồn biên phòng tại đây thừa nhận, công tác này còn gặp nhiều khó khăn.


Gia tăng tình trạng vận chuyển pháo lậu qua biên giới ở Quảng Trị Gia tăng tình trạng vận chuyển pháo lậu qua biên giới ở Quảng Trị Buôn lậu qua biên giới tỉnh Lạng Sơn diễn biến phức tạp với thủ đoạn mới Buôn lậu qua biên giới tỉnh Lạng Sơn diễn biến phức tạp với thủ đoạn mới Nhức nhối tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới Hà Tĩnh Nhức nhối tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới Hà Tĩnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước