Nữ hoàng Anh thông qua luật Brexit, mở đường cho Anh rời EU

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/06/2018 06:16 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 250 giờ tranh luận gay gắt tại Quốc hội Anh, dự luật Brexit vừa chính thức được thông qua.

Kể từ khi được đưa ra vào tháng 7 năm ngoái, dự luật Brexit đã trải qua hơn 250 giờ tranh luận gay gắt tại Quốc hội Anh. Các nhà lập pháp Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã phê chuẩn dự luật Brexit thông qua hồi tuần trước là bằng chứng rõ ràng cho thấy London quyết tâm rời EU, dù còn nhiều bất ổn trong các cuộc đàm phán.

Phóng viên Phương Huyền - thường trú tại Anh cho biết: "Tầm nhìn cho Chính phủ Anh hiện tại đang dựa trên quan điểm đã rời khỏi châu Âu thì phải hướng ra thế giới. Anh sẽ chính thức rời khỏi EU vào tháng 3 năm sau. Trong thời gian quá độ thì Anh vẫn ở trong liên minh, vẫn ở trong thị trường chung và vẫn chịu ảnh hưởng từ Tòa án Tư pháp châu Âu. Tuy nhiên, sau tháng 3/2019 thì Anh sẽ mất hẳn quyền hiện diện chính trị như một nước ở trong liên minh, quyền biểu quyết ý kiến trong hội đồng châu Âu".

"Giai đoạn quá độ này sẽ giúp cho nền kinh tế Anh có khảng 2 năm để chuẩn bị cho tương lai. Chính phủ Anh đã có những tính toán cho mình để làm sao rút khỏi Brexit một cách êm đẹp và có trật tự nhất có thể".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước