Nữ tỷ phú đầu tiên có tài sản trên 100 tỷ USD

P.V-Thứ sáu, ngày 29/12/2023 18:05 GMT+7

VTV.vn - Francoise Bettencourt Meyers, người thừa kế của đế chế mỹ phẩm L'Oreal, trở thành phụ nữ đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản 100 tỷ USD.

Theo Bloomberg, tính đến cuối phiên giao dịch ngày 28/12, bà Francoise Bettencourt Meyers trở thành người giàu thứ 12 thế giới và là phụ nữ đầu tiên sở hữu khối tài sản vượt mốc 100 tỷ USD.

Khối tài sản của bà Meyers tăng mạnh nhờ cổ phiếu của tập đoàn mỹ phẩm Pháp L'Oreal tăng. Kể từ đầu năm nay, giá cổ phiếu của L'Oreal tăng 35% khi người tiêu dùng mạnh tay chi tiền cho sản phẩm xa xỉ sau đại dịch.

Nữ tỷ phú đầu tiên có tài sản trên 100 tỷ USD  - Ảnh 1.

Bà Francoise Bettencourt Meyers (Ảnh: Getty).

Theo L’Oréal, năm 2022, bà Bettencourt Meyers và gia đình sở hữu hơn 34% cổ phiếu của tập đoàn.

Bà Bettencourt Meyers là người con duy nhất của nữ tỷ phú Liliane Bettencourt và là cháu ngoại của nhà sáng lập L'Oréal Eugène Schueller. Bà được thừa kế tài sản từ mẹ mình khi bà Liliane Bettencourt qua đời vào năm 2017. Bà Bettencourt Meyers là chủ tịch công ty gia đình Tethys, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn L'Oreal.

L'Oreal là tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Lancome và Maybelline, với doanh thu 38 tỷ euro (42 tỷ USD) trong năm 2022.

Đầu năm 2023, L'Oreal mua lại thương hiệu Aesop của Australia với giá 2,5 tỷ USD. Đây là thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) lớn nhất từ trước đến nay của hãng này. Kỷ lục trước đó là thương vụ mua YSL Beauté trị giá 1,7 tỷ USD vào năm 2008.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước