Nức tiếng cam sành ngon ngọt trồng theo phương thức hữu cơ

Tiến Triển - Mười Một (VTV9)-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 10:13 GMT+7

VTV.vn - Vùng trồng cam sành nổi tiếng Tam Bình, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nay càng được thị trường biết đến với sản phẩm cam sành ngon ngọt được trồng theo phương thức hữu cơ.

Nói đến cam sành, từ lâu thương lái vùng ĐBSCL luôn nhắc đến 2 huyện Tam Bình, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trong 3 năm gần đây, cuộc sống của nông dân vùng "cây lành trái ngọt" này càng sung túc hơn khi thị trường cam sành ổn định ở mức cao. Phương thức trồng cam sành hữu cơ đã tạo ngã rẽ đột phá cho vùng chuyên canh loại cây đặc sản nổi tiếng miền Tây.

Đơn vị tiên phong phát triển mô hình trồng cam hữu cơ là Hợp tác xã cam sành Khánh Nhân, huyện Tam Bình. 14 hộ xã viên tham gia trồng 15ha cam sành hữu cơ, cho sản lượng khoảng 300 tấn quả/năm. Hiện nay, thị trường đã được mở rộng từ Bắc tới Nam với giá ổn định ở mức cao và đang hướng tới xuất khẩu.

Từ thực tế hiệu quả của việc trồng cam nói trên, nhiều nông dân ở các huyện lân cận đã chuyển sang trồng cam sành hữu cơ, thậm chí mở rộng diện tích trồng mới. Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện phát triển hơn 5.000ha cam sành, trong đó diện tích trồng mới theo phương thức hữu cơ là khoảng 300ha.


Nhân rộng mô hình trồng cam sành theo chuẩn Vietgap tại Hà Giang Nhân rộng mô hình trồng cam sành theo chuẩn Vietgap tại Hà Giang

VTV.vn - Sản phẩm cam sành Bắc Quang, Hà Giang đang có cơ hội đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng nhờ được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước