Ô tô, xe máy tại Sri Lanka bị “vứt xó” sau 1 đêm

Anh Quang-Thứ tư, ngày 29/06/2022 16:12 GMT+7

VTV.vn - Tại Sri Lanka, xe máy, ô tô, xe 3 bánh đều không hoạt động, bị vứt xó vì không có nhiên liệu.

Sri Lanka - quốc gia nằm ở Nam Á, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 70 năm, hôm 27/6 thông báo nước này sẽ tạm ngừng bán mọi loại nhiên liệu trong 2 tuần tới do đã gần như cạn kiệt dự trữ xăng và dầu diesel. Điều này có nghĩa toàn bộ các phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô sẽ bị "vứt xó" chỉ sau 1 đêm.

Tại Sri Lanka, giá dầu diesel đã tăng 230%, còn giá xăng cũng đã tăng 137% trong 6 tháng qua.

Cuối tuần trước, Bộ Năng lượng nước này thông báo kho dự trữ chỉ còn 9.000 tấn dầu diesel và 6.000 tấn xăng.

Reuters dự báo, mức tồn kho nhiên liệu sẽ cạn kiệt chỉ trong 1 tuần tới.

Ô tô, xe máy tại Sri Lanka bị “vứt xó” sau 1 đêm - Ảnh 1.

Hôm 27/6, Sri Lanka thông báo nước này sẽ tạm ngừng bán mọi loại nhiên liệu trong 2 tuần tới. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Các ngành như dệt may - nguồn thu ngoại tệ chính của Sri Lanka, hiện cũng chỉ còn đủ nhiên liệu hoạt động từ 7 - 10 ngày.

"Đây là một sự bất công rất lớn. Nhiên liệu là mặt hàng thiết yếu của người dân. Nếu không có nhiên liệu, nền kinh tế sẽ rơi vào bế tắc", ông Neil Jayatilake, lái xe, chia sẻ.

"Khi không có nhiên liệu trong 14 ngày, kể cả bạn có làm việc trong các dịch vụ thiết yếu thì bạn sẽ đi tới nơi làm bằng phương tiện gì. Xe bus hoạt động không hiệu quả. Họ nói rằng sẽ không có xe bus để đi lại liên tỉnh", ông Sarathchandra Pera, nhân viên khách sạn, cho biết.

Tuần trước, Thủ tướng Sri Lanka nói với các nhà lập pháp rằng, kinh tế nước này đã "hoàn toàn sụp đổ".

Bộ Điện lực và Năng lượng Sri Lanka ngày 28/6 cho biết sẽ mở cửa thị trường bán lẻ nhiên liệu cho các công ty nước ngoài nhằm khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu.

Theo Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, dự trữ ngoại hối của nước này ở mức thấp kỷ lục 1,92 tỷ USD. Tuy nhiên giới phân tích ước tính, mức dự trữ có thể sử dụng được còn thấp hơn.

Sri Lanka đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi giành độc lập cách đây 74 năm.

Một nhóm chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đến Sri Lanka để đàm phán về gói cứu trợ 3 tỷ USD cho nước này. Sri Lanka kỳ vọng đạt thỏa thuận trong tuần này.

Các nước thuộc nhóm G7 ủng hộ xóa nợ cho Sri Lanka Các nước thuộc nhóm G7 ủng hộ xóa nợ cho Sri Lanka

VTV.vn - Bộ trưởng tài chính các nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bày tỏ ủng hộ các nỗ lực nhằm xóa nợ cho Sri Lanka.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước