OECD: Châu Á nhận một nửa tổng số vốn kêu gọi IPO trên toàn thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/12/2019 09:19 GMT+7

VTV.vn - OECD cho biết, các khoản đầu tư được thực hiện thông qua các quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ cùng những kênh trung gian khác.

Báo cáo mới nhất của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, hơn một nửa trong tổng số vốn được huy động thông qua các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO đều chảy vào các công ty châu Á trong năm 2018.

OECD lưu ý, các công ty quy mô nhỏ ở châu Á đang sử dụng thị trường vốn để huy động được dòng tiền lớn hơn so với các công ty có quy mô tương đương từ các khu vực khác của thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn ở châu Á chủ yếu là nhờ số lượng các công ty Trung Quốc chọn cách kêu gọi vốn thông qua IPO tăng mạnh. Xếp sau đó là Hàn Quốc, Ấn Độ, và Nhật Bản.

Các thương vụ IPO lớn nhất thế giới Các thương vụ IPO lớn nhất thế giới

VTV.vn - Dưới đây là một số thương vụ IPO lớn trên thế giới tính đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước