Ông già Noel vẫn đến phố Wall

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 29/12/2021 12:12 GMT+7

VTV.vn - Không phải năm nào ông già Noel cũng đến kịp để "tặng quà" cho thị trường. Vậy năm nay, điều đó có lặp lại khi Omicron đang tác động mạnh, FED chuẩn bị tăng lãi suất?

Sàn chứng khoán New York hôm thứ Ba (28/12) chứng kiến chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Hai chỉ số còn giảm giá nhẹ sau chuỗi ngày tăng điểm liên tục. Những diễn biến trái ngược của thị trường đang khiến nhà đầu tư băn khoăn liệu xu hướng mua vào có tiếp tục?

Nhật báo phố Wall đặt câu hỏi: "Tại sao các nhà đầu tư hay mua vào trong tháng 12?" Báo này giải thích, để nâng cao tinh thần kỳ nghỉ, vào tháng 12 hàng năm, kể cả nhà đầu tư chuyên nghiệp tới nhỏ lẻ đều lạc quan mua vào hơn bất kỳ tháng nào. Điều này có nghĩa, việc bán ra ở những tuần cuối năm là ít gặp so với khoảng thời gian khác trong năm. Tuy nhiên hiện tượng này mang tính "cảm xúc" nhất thời, không bền vững.

Marketwatch nhắc lại: "Đó là hiện tượng Santa Claus Rally. Gọi vui là quà tặng từ ông già Noel". Hiện tượng này thường kéo dài trong tuần cuối cùng của năm cũ, sang đến 2 phiên giao dịch đầu tiên của năm mới.

Ông già Noel vẫn đến phố Wall - Ảnh 1.

Ông già Noel ghé thăm sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Reuters)

Ví dụ, trong giai đoạn 71 năm từ 1929 tới năm 2000, chỉ số S&P 500 có 8 lần tăng giá vào tuần cuối của năm với mức tăng trung bình 3,3% giá trị.

Như vậy lịch sử cũng cho thấy, không phải năm nào ông già Noel cũng đến kịp để "tặng quà" cho thị trường. Vậy năm nay, điều đó có lặp lại khi biến thể Omicron đang tác động mạnh, FED chuẩn bị tăng lãi suất?

Theo CNBC, năm nay khó hơn nhiều. Thị trường không chỉ đang phải đối phó với Omicron. Việc FED rút tiền khỏi thị trường và dự kiến tăng lãi suất đang tạo ra những áp lực nhất định. Tuy nhiên, "nếu bạn chờ đợi mọi chuyện rõ ràng, bạn sẽ bỏ lỡ đợt tăng điểm", chuyên gia tư vấn đầu tư tại Tactical Alpha cho hay, "cần cân nhắc các xác suất và không nên sợ FED vì Omicron sẽ không làm trầm trọng thêm chuỗi cung ứng".

Bloomberg cũng có băn khoăn tương tự, nhưng trang này lý giải theo hướng khách quan. Năm nay, hiện tượng ông già Noel tăng điểm sẽ vẫn diễn ra nhờ vào dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp. Dự báo về lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P500 cho thấy tới cuối năm nay, lợi nhuận được phân bổ cho mỗi cổ phiếu (EPS) có thể đạt mốc hơn 200 USD, năm 2022 là 240 USD.

Hiện tượng tăng trưởng lợi nhuận này được dự báo sẽ vẫn diễn ra khi bước sang năm 2023, nghĩa là không có ông già Noel nào tặng quà, chỉ có quà cho thị trường khi đánh giá về lợi nhuận năm tới của doanh nghiệp khả quan và ngược lại.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức năm 2022 Thị trường chứng khoán toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức năm 2022

VTV.vn - Thị trường chứng khoán toàn cầu đang chuẩn bị khép lại năm 2021 với nhiều kỷ lục ấn tượng, và giá trị vốn hóa tăng thêm 60 nghìn tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước