Emirates mở rộng mạng lưới đường bay sau đại dịch

Thuỳ An-Thứ sáu, ngày 20/01/2023 10:38 GMT+7

VTV.vn - Hãng hàng không Emirates sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay và tăng cường khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao sau đại dịch.

Emirates vừa công bố tăng cường khai thác tàu bay hai tầng A380 tới Glasgow (vào ngày 26/3/2023), Nice (vào ngày 1/6/2023) và Birmingham (vào ngày 1/7/2023).

Hãng cũng thông báo mở thêm chuyến bay hàng ngày tới sân bay Stansted từ ngày 1/5/2023, phục vụ hành khách trên dòng máy bay thân rộng Boeing 777-300ER nổi tiếng.

Bằng việc khai thác trở lại chuyến bay hàng ngày thứ hai tới Stansted, Emirates nâng tần suất tới London lên 11 chuyến mỗi ngày, trong đó có 6 chuyến hàng ngày tới sân bay London Heathrow và 3 chuyến hàng ngày tới sân bay Gatwick. Hãng hàng không tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay và tăng cường khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao.

Emirates hiện đang khai thác các chuyến bay bằng tàu bay A380 biểu tượng của hãng tới 40 điểm đến trên toàn thế giới. Đến cuối mùa hè năm nay, hãng sẽ khai thác dòng máy bay này tới gần 50 điểm đến, khôi phục gần 90% mạng lưới A380 so với giai đoạn trước đại dịch.

Nhằm đón sóng phục hồi sau đại dịch, Emirates cũng vừa công bố khoản đầu tư ầu tư 2 tỷ USD của hang nhằm nâng cấp nội thất toàn diện dòng mày bay A380. Chiếc máy bay A380 đầu tiên thuộc chương trình này đã chính thức được khai thác trên chặng bay Dubai – London Heathrow vào đầu tháng này.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kỳ vọng ngành hàng không toàn cầu sẽ có lãi trở lại vào năm 2023 khi các hãng tiếp tục cắt lỗ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

IATA dự báo, vào năm 2023, các hãng hàng không dự kiến sẽ đạt mức lợi nhuận ròng là 4,7 tỷ USD, tương đương tỷ suất lợi nhuận ròng 0,6%. Năm 2022, khoản lỗ ròng của các hãng hàng không dự kiến là 6,9 tỷ USD, thấp hơn so với khoản lỗ dự kiến của IATA là 9,7 tỷ USD. Con số này đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ lần lượt là 42,0 tỷ USD và 137,7 tỷ USD vào năm 2021 và 2020.

IATA cũng đánh giá, bất chấp những bất ổn kinh tế, có rất nhiều lý do để lạc quan về năm 2023. Lạm phát và giá dầu thấp hơn cùng như nhu cầu tiếp tục bị dồn nén mấy năm qua sẽ thúc đẩy hàng không thế giới bước vào năm mới tươi sáng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước