Ông Trump “ngạc nhiên” khi Harley-Davidson tuyên bố chuyển sản xuất ra nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/06/2018 17:25 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Mới đây, hãng xe motor Harley-Davidson tuyên bố chuyển các nhà máy sản xuất ra nước ngoài nhằm tránh thiệt hại bởi các đòn đánh thuế trả đũa từ EU.

Ngay sau tuyên bố của Harley-Davidson, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản ứng trên Twitter.

Trong dòng trạng thái của mình, ông Trump đã ngạc nhiên khi Harley-Davidson là công ty đầu tiên giương cờ trắng, trong khi ông đang đấu tranh rất quyết liệt để đảm bảo quyền lợi cho các công ty Mỹ, đặc biệt là hãng xe danh giá này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Harley-Davidson nên bình tĩnh. Ngoài một nhà máy tại Mỹ, hiện Harley-Davidson đã có hai nhà máy ở Brazil và Ấn Độ, một nhà máy tại Thái Lan đang trong quá trình hoàn thiện.

Hãng xe Harley-Davidson chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Mỹ để tránh thuế Hãng xe Harley-Davidson chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Mỹ để tránh thuế

VTV.vn - Việc tăng cường sản xuất quốc tế để giảm bớt gánh nặng thuế quan của EU không phải là ưu tiên của Harley-Davidson, mà là lựa chọn bền vững duy nhất hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước