OPEC+ có thể cắt giảm mạnh sản lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC)

VTV.vn - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác lớn khác, gọi chung là nhóm OPEC+ họp trực tuyến về khả năng sẽ cắt giảm mạnh sản lượng khai thác dầu mỏ.

Cuộc họp này bắt đầu từ 16h (giờ châu Âu) ngày 9/4 (tức là 21h theo giờ Việt Nam).

CNBC dẫn các nguồn tin cho biết nhóm OPEC+ dự định sẽ cắt giảm sản lượng từ 10-15 triệu thùng/ngày. Nếu đạt được thỏa thuận thì đây sẽ là mức cắt giảm sản lượng kỉ lục. Cuộc họp của OPEC+ diễn ra trong bối cảnh giá dầu đang giao dịch quanh mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Kỳ vọng vào một thỏa thuận về giá dầu cùng với nhận định dịch bệnh COVID-19 có thể đã tới đỉnh đã giúp chứng khoán thế giới tăng điểm. Các chỉ số chính tại sàn chứng khoán châu Á và châu Âu đều có sắc xanh. Còn vừa mở cửa phiên tại thị trường Mỹ, 3 chỉ số chính cũng tăng trên dưới 1%.

Giá dầu thế giới sụt giảm mạnh Giá dầu thế giới sụt giảm mạnh

VTV.vn - Đêm 7/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh do lo ngại dư thùa nguồn cung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước