OPEC+ khả năng không tăng sản lượng?

Hoàng Hải (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 03/08/2022 11:04 GMT+7

VTV.vn - Quyết định của OPEC+ sẽ như thế nào khi giá dầu đang giảm trong 2 tháng liên tiếp trở lại đây là vấn đề được giới đầu tư đang rất quan tâm vào thời điểm hiện tại.

Để hạ nhiệt thị trường dầu, tháng 7 vừa qua, sản lượng của OPEC đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Vậy trong cuộc họp chiều tối nay (3/8), những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) về sản lượng dầu trong tháng 9?

Theo Bloomberg, các nước OPEC vẫn lo ngại nhu cầu dầu có thể sụt giảm trước nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ và tác động từ chính sách đóng cửa chống COVID-19 ở Trung Quốc. Giữ sản lượng ổn định cũng tránh được rạn nứt với Nga, một thành viên quan trọng của liên minh OPEC+ và đang phải đối mặt với các lệnh cấm vận dầu mỏ.

Yếu tố thứ hai được tờ báo này đưa ra là trên thực tế, hầu hết các thành viên OPEC+ khó tăng sản lượng vì đầu tư không đủ hoặc hoạt động bị gián đoạn. Sản lượng bổ sung trong giai đoạn này chủ yếu là từ Saudi Arabia và nước láng giềng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

OPEC+ khả năng không tăng sản lượng? - Ảnh 1.

Theo khảo sát của các báo, sản lượng tháng 9 khả năng vẫn được giữ như mức hiện nay. (Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images)

Một yếu tố khác về mặt chính trị được tờ Bưu điện Washington nhắc đến đó là lời kêu gọi tăng sản lượng của Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Saudi Arabia đầu tháng 7 để giúp kiềm chế lạm phát đang tăng tại Mỹ. Cuộc họp hôm nay là dịp đầu tiên để OPEC thảo luận về yêu cầu này.

Cùng quan điểm, tờ Đầu tư cho rằng trong khi phải đối mặt với áp lực từ phía Mỹ để tăng sản lượng, hầu hết các thành viên OPEC+ sẽ do dự khi bơm thêm dầu vào thị trường đang biến động. Nhu cầu dầu thô giảm cũng có khả năng thúc đẩy việc thắt chặt nguồn cung để giữ ổn định giá.

Cuối tháng 8 này là thời điểm hiệp ước cắt giảm sản lượng trong giai đoạn COVID-19 hết hiệu lực, nhưng theo khảo sát của các báo, sản lượng tháng 9 khả năng vẫn được giữ như mức hiện nay.

Trong khảo sát của Reuters, 2 trong 8 nguồn tin từ OPEC+ cho biết, mức tăng nhẹ cho tháng 9 sẽ được thảo luận tại cuộc họp ngày hôm nay. Phần còn lại cho biết sản lượng sẽ được giữ ổn định.

Khảo sát của Bloomberg với các chuyên gia và nhà đầu tư cũng cho thấy khả năng cao OPEC+ sẽ giữ ổn định thay vì tăng sản lượng trong tháng 9.

Tuy nhiên trong khảo sát này, quan điểm về kết quả cuộc họp của OPEC+ cũng khá đồng đều. 13 trong 23 người trả lời câu hỏi đã dự đoán sản lượng được giữ nguyên, số còn lại cho rằng sản lượng sẽ tăng thêm từ 200.000 - 1 triệu thùng một ngày.

Những dự báo về kết quả cuộc họp của OPEC+ cũng được phản ánh qua diễn biến trên thị trường hàng hóa New York ngày hôm nay. Giá dầu đã tăng nhẹ trước khả năng OPEC+ không tăng sản lượng do lo ngại nhu cầu có thể thấp hơn trước nguy cơ suy thoái.

Giá dầu tăng trước thềm cuộc họp của OPEC+ Giá dầu tăng trước thềm cuộc họp của OPEC+

VTV.vn - Giá dầu thế giới đã ghi nhận mức tăng nhẹ trước thềm cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) về dầu mỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước