OPEC: Thị trường dầu có triển vọng hơn trong năm 2020

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 06/11/2019 08:32 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 5/11, Tổng Thư ký OPEC cho biết, triển vọng của thị trường dầu năm 2020 có thể sáng hơn, qua đó hạ thấp sự cần thiết phải cắt giảm sản lượng hơn nữa.

Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammad Barkindo nhận định, bức tranh toàn cảnh thị trường vàng đến giờ đã cải thiện hơn so với hồi tháng 10/2018, khi mọi dự báo đều hướng đến việc phải cắt giảm sản lượng sâu hơn. Thông tin này đã giúp giá dầu bật tăng hơn 1% trong phiên giao dịch vào đêm 5/11. 


OPEC: Thị trường dầu có triển vọng hơn trong năm 2020 - Ảnh 1.

Trước đó cùng ngày, OPEC đã công bố báo cáo Triển vọng Dầu mỏ Thế giới 2019. Trong đó, OPEC cho biết, lượng dầu mà tổ chức này cung ra thị trường sẽ giảm xuống trong 5 năm tới, còn 32,8 triệu thùng/ngày do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ và các nguồn dầu khác tăng. Hiện OPEC và các đồng minh, dẫn đầu là Nga (còn gọi là OPEC+), vẫn đang thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày nhằm hỗ trợ thị trường và thỏa thuận này có hiệu lực đến tháng 3/2020.


Saudi Arabia: 60 USD/thùng là mức giá có lợi cho triển vọng của thị trường dầu mỏ Saudi Arabia: 60 USD/thùng là mức giá có lợi cho triển vọng của thị trường dầu mỏ

VTV.vn - Đây là mức giá mà nước này và các quốc gia vùng Vịnh tin rằng sẽ thu hút đầu tư vào các mỏ dầu mới nhưng không khiến cho sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ tăng lên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước