OPEC và các nước họp khẩn vì virus Corona mới

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/02/2020 09:13 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và những nước ngoài tổ chức này gồm Nga sẽ nhóm họp bất thường trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 4/2 tại Vienna, Áo.

Cuộc họp được OPEC tổ chức nhằm bàn bạc về những ảnh hưởng có thể gây ra đối với giá dầu trong ngắn hạn trước sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Dự kiến, OPEC sẽ cắt giảm hơn 1 triệu thùng dầu/ngày nhằm ngăn chặn đà giảm của giá vàng đen. Giá dầu WTI và Brent đã liên tục giảm trong tháng 1 vừa qua, ở mức từ 13 - 15% giá trị so với cùng kỳ trước đó.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã giảm mạnh 20% nhu cầu mua dầu mỗi ngày kể từ khi dịch do virus Corona mới bùng phát tại nước này. Trong phiên giao dịch đêm 3/2, giá dầu giảm hơn 3% giá trị, mức thấp nhất trong 1 năm qua.

Lịch sử các lần nhóm họp bất thường do OPEC chủ trì thường đi đến quyết định hành động để bảo vệ giá dầu. Năm 2008, OPEC họp khẩn để giảm sản lượng do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Năm 2016, OPEC triệu tập cuộc gặp khẩn để thành lập liên minh OPEC+ cũng với mục đích tương tự.


Dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới và những thiệt hại về kinh tế Dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới và những thiệt hại về kinh tế

VTV.vn - Sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (nCoV-2019) đang tạo ra những tác động tiêu cực với nền kinh tế Trung Quốc, Việt Nam và trên toàn cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước