PBoC bác bỏ thông tin yêu cầu ngân hàng thương mại gửi USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/05/2017 10:57 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bác bỏ những thông tin về việc yêu cầu các ngân hàng thương mại của Trung Quốc phải gửi tất cả số USD hiện có vào PBoC.

Tân Hoa Xã vừa dẫn tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bác bỏ những thông tin về việc yêu cầu các ngân hàng thương mại của Trung Quốc phải gửi tất cả số USD hiện có vào PBoC, đồng thời khẳng định tính thanh khoản của đồng USD vẫn ở trong trạng thái bình thường trong toàn bộ hệ thống ngân hàng của nước này.

PBoC cũng dẫn số liệu mới nhất của Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cho biết, các ngân hàng của nước này trong tháng Tư đã đạt mức bán ròng ngoại tệ khoảng 15 tỷ USD, mức tăng không quá lớn so với cùng kỳ tháng trước. Do vậy, có thể khẳng định, nhu cầu và nguồn cung ngoại tệ của Trung Quốc cơ bản vẫn nằm ở mức cân bằng.

Hiện dự trữ ngoại tệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ở mức trên 3.000 tỷ USD, tăng liên tiếp trong 3 tháng qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước