PBOC thay đổi chính sách điều hành để kích thích tăng trưởng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/08/2018 09:25 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thay đổi chính sách điều hành trong bối cảnh có một loạt báo cáo tăng trưởng mờ nhạt những tháng gần đây.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết, sẽ không dùng các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ để hỗ trợ nền kinh tế đang trì trệ nhưng sẽ giữ thanh khoản ở mức hợp lý và cung cấp thêm các gói trợ giúp cho các công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận các gói tài chính.

PBOC thay đổi chính sách trong bối cảnh có một loạt báo cáo tăng trưởng mờ nhạt trong những tháng gần đây, đồng Nhân dân tệ sụt giá mạnh so với đồng USD và thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc. 

Các nhà phân tích kỳ vọng, PBOC sẽ cắt giảm thêm các khoản thuế và phí. PBOC cũng đã xác định rằng, số tiền có được từ việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc nên được dành cho các doanh nghiệp nhỏ vay. Bắc Kinh cũng đang thúc đẩy chi tiêu cho cơ sở hạ tầng để tạo bước đệm cho nền kinh tế. Tuy nhiên, các biện pháp kích thích mới và nới lỏng các chính sách tín dụng ngày càng tăng đã làm dấy lên lo ngại rằng, Bắc Kinh đang chùn bước trong nỗ lực giảm nợ. 

Hiện tại, đầu tư tài sản cố định tại Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chậm kỷ lục, trong khi các khoản nợ xấu tăng mạnh trong quý II và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5,1%.

Trung Quốc yêu cầu ngân hàng đẩy mạnh cho vay xuất khẩu Trung Quốc yêu cầu ngân hàng đẩy mạnh cho vay xuất khẩu

VTV.vn - Trung Quốc đang yêu cầu các ngân hàng nước này phải đẩy mạnh cho vay đối với các nhà xuất khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước