Quảng Ninh năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thùy An-Thứ năm, ngày 15/04/2021 10:28 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, Quảng Ninh có số điểm cao nhất trong kết quả PCI từ năm 2010 đến nay.

Sáng nay (15/4), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2020). Đây là năm thứ 16 liên tiếp chỉ số PCI được công bố.

Vị trí của tỉnh thành trong PCI 2020 tiếp tục được đánh giá trên 10 chỉ số thành phần: Chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Tính năng động của chính quyền địa phương; Môi trường cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Quảng Ninh năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - Ảnh 1.

Quảng Ninh năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

So với năm ngoái, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi đầu PCI 2020 với số điểm 75,09 điểm (thang 100 điểm). Đáng chú ý đây là năm thứ 4 liên tiếp, Quảng Ninh đứng ở vị trí số 1 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đáng chú năm nay, Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong 63 tỉnh thành vượt được mốc 75 điểm trong kết quả PCI từ năm 2010 đến nay.

Tương tự Quảng Ninh, so với năm ngoái, Đồng Tháp tiếp tục giữ ngôi á quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với số điểm 72,81 điểm.

8 vị trí còn lại trong Top 10 PCI 2020 gồm: Long An (70,37 điểm); Bình Dương (70,16 điểm); Đà Nẵng (70,12 điểm); Vĩnh Long (69,34 điểm), TP Hải Phòng (69,27 điểm); Bến Tre (69,08 điểm); TP Hà Nội (66,93 điểm); Bắc Ninh (66,74 điểm).

Như vậy trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương chỉ có Cần Thơ (66,33 điểm - đứng thứ 12) và TP Hồ Chí Minh (65,7 điểm - đứng thứ 14) là không nằm trong Top 10 PCI 2020.

Quảng Ninh năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - Ảnh 2.

Nói riêng về TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, so với năm ngoái, hai địa phương này giữ nguyên vị trí (thứ 9 và 14). Tuy nhiên điểm tổng hợp của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong năm nay đều giảm so với năm ngoái (Năm 2019, Hà Nội có số điểm 66,93 điểm, TP Hồ Chí Minh là 67,16 điểm.

Trong chiều ngược lại, đứng ở vị cuối cùng của PCI 2020 là Bạc Liêu khi tỉnh này chỉ đạt 59,61 điểm. Như vậy so với năm ngoái, Bạc Liêu đã giảm đến 12 bậc.

Xếp ví trị thứ 2 từ dưới lên là Kiên Giang với 60,01 điểm - giảm đến 27 so với năm 2019.

Quảng Ninh năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - Ảnh 3.

Cải thiện theo thời gian

Về tổng thể, theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thông qua PCI 2020 có thể thấy chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam có xu hưởng cải thiện theo thời gian.

“Năm 2020 là năm thứ 4 liên tiếp tính trung vị PCI có số điểm trên 60 trên thang 100 điểm”, ông Lộc nhấn mạnh.

Những chuyển động tích cực được ghi nhận bao gồm: Chi phí không chính thức tiếp đà giảm; An ninh trật tự được giữ vững; chính quyền cấp tỉnh năng động, tiên phong hơn; Cải cách hành chính có cải thiện đáng kể và môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng.

Song theo ông Lộc điểm số PCI của năm 2020 có sự giảm nhẹ so với năm 2019. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc kiên trì thực hiện các nỗ lực cải cách một cách thực chất trong thời gian tới: Chính quyền cấp tỉnh cần cải thiện mạnh mẽ tính minh bạch của môi trường kinh doanh; nâng cao chất lượng thực thi của hệ thống chính quyền cấp cơ sở; Tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và giảm gánh nặng thanh tra…

Quảng Ninh năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - Ảnh 4.

Một trong các thống kê đáng chú ý của PCI 2020

Cũng theo ông Lộc, khoảng cách về điểm số giữ các tỉnh có hướng thu hẹp dần qua thời gian khi ngay cả những tỉnh có thứ hạng “thấp” cũng đang dần theo kịp những tỉnh đứng đầu.

Kết quả điều tra PCI 2020 được xây dựng trên thông tin phản hồi từ gần 12.300 doanh nghiệp. Trong đó có trên 10.700 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại 63 tỉnh thành và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 22 địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước