Pepsi tranh chấp khoai tây “có bản quyền” với nông dân Ấn Độ

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/04/2019 12:00 GMT+7

VTV.vn - Pepsi vừa lâm vào một cuộc tranh chấp với nông dân Ấn Độ xoay quanh một giống khoai tây.

Hãng Pepsi đã kiện 4 nông dân Ấn Độ vì đã trồng giống khoai tây Pepsi nói là bản quyền thuộc về họ. Cụ thể, Pepsi cho rằng giống khoai tây này mang tên FC5, được trồng chỉ để làm ra sản phẩm khoai tây chiên ăn liền hiệu Lay's rất nổi tiếng của họ, nhưng 4 nông dân Ấn Độ lại không nằm trong nhóm nông dân được họ ủy quyền trồng loại khoai tây này. Pepsi đòi bồi thường hơn 10 triệu Rupee , (hơn 3,3 tỷ đồng)

Tuy nhiên, các nông dân bị kiện cho biết quyền trồng và bán sản phẩm bản quyền của nông dân được bảo vệ theo Luật Nông nghiệp của Ấn Độ. Các nhóm hoạt động bảo vệ quyền lợi nông dân Ấn Độ cũng cho rằng hành động của Pepsi "vi phạm quyền tự chủ về nông nghiệp" và "quyền tự quyết của Ấn Độ".

Ông Bipin Patel - nông dân Ấn Độ bị Pepsi kiện nói: "Chúng tôi không vi phạm luật lệ nào hay phạm tội gì. Chúng tôi chỉ trồng khoai tây theo quyền tự do mà luật pháp Ấn Độ cho phép".

Nông dân ở một khu vực khác cũng vừa bị Pepsi thông báo là đang vi phạm bản quyền khoai tây của họ. Nhưng lý luận của các nông dân này là làm sao họ có thể phân biệt được giữa khoai tây có bản quyền hay không có bản quyền.

"Pepsi nói đấy là khoai tây của họ, nhưng làm sao nông dân chúng tôi biết được? Chúng tôi làm gì có phòng thí nghiệm để xác định được đâu", ông Jigar Patel - nông dân Ấn Độ cho biết.

Một tòa án ở thành phố Ahmedabad đã nhận xét xử vụ kiện của Pepsi vào tháng 6. Tuy nhiên, ngày 28/4 - một ngày sau khi khởi kiện, Pepsi đã đồng ý giải quyết với các nông dân bằng hình thức thương lượng ngoài tòa. Yêu cầu của Pepsi là các nông dân này phải cam kết không trồng loại khoai tây FC5 nữa hoặc phải mua giống từ Pepsi và sau đó bán sản phẩm cho Pepsi. Nếu các nông dân không đồng ý, Pepsi lại tiếp tục kiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước