Petrolimex đăng ký niêm yết hơn 1,29 tỷ cổ phiếu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/03/2017 09:40 GMT+7

VTV.vn - Petrolimex đăng ký niêm yết hơn 1,29 tỷ cổ phiếu; người Việt chi gần 2 triệu USD/ngày nhập rau quả từ Thái Lan, Trung Quốc, là những nội dung chính trong cụm tin dưới đây.

Petrolimex đăng ký niêm yết hơn 1,29 tỷ cổ phiếu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 1,29 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào cuối tháng 3 này. Cổ phần hóa từ năm 2011, Petrolimex là một trong những doanh nghiệp lớn đến nay vẫn chưa đưa cổ phiếu lên niêm yết chính thức. Trong năm ngoái, Petrolimex đã đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, với hơn 6.300 tỷ đồng.

Người Việt chi gần 2 triệu USD/ngày nhập rau quả từ Thái Lan, Trung Quốc

2 triệu USD là số tiền trung bình mỗi ngày Việt Nam chi ra để nhập rau quả từ Thái Lan và Trung Quốc. Tổng cục Hải quan cho biết, trong hai tháng đầu năm nay, các mặt hàng Hoa quả như xoài, me, mãng cầu chủ yếu được nhập từ Thái Lan, còn bắp cải, khoai tây, xà lách là những rau củ quả được nhập nhiều từ Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc sẵn sàng cho sự tăng trưởng ổn định

Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Trung Quốc cho biết: với việc nhiều dấu hiệu kinh tế tích cực đang nổi lên trong nước và quốc tế, nguy cơ trượt dốc lớn trong tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã giảm rõ rệt.

Kinh tế nước này hiện đã chuyển từ giai đoạn suy thoái theo mô hình chữ L sang tăng trưởng ngang - xu hướng cho thấy sự phát triển ổn định lâu dài, dù không loại trừ khả năng biến động ngắn hạn. Chính phủ Trung Quốc đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 vào khoảng 6,5%, trong đó tiêu dùng nội địa và đầu tư tư nhân đóng vai trò hết sức quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước