Phản ứng của Trung Quốc với gói thuế mới của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/08/2018 13:53 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, Trung Quốc sẽ áp mức thuế mới 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ.

Mặc dù gói thuế thứ hai của Mỹ được cho là đã giảm nhẹ so với tuyên bố trước đây, chỉ áp lên lượng hàng tổng trị giá 16 tỷ USD của Trung Quốc nhưng Bắc Kinh chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả. Dự kiến, Trung Quốc sẽ áp mức thuế mới 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ.

Các mặt hàng Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trong đòn trả đũa thuế của Trung Quốc là than đá, dụng cụ y tế, xe ô tô và xe bus. Trong trường hợp Mỹ tiếp tục với gói thuế thứ ba lên hàng hóa nhập của Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết sẽ đáp trả với mức thuế mới áp lên lượng hàng của Mỹ trị giá 60 tỷ USD. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng sẽ tính toán kỹ lưỡng trước các đòn đáp trả về thương mại. Một là vì lượng hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ lớn hơn rất nhiều so với lượng hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc. Hai là Bắc Kinh muốn tránh gây ra tổn hại càng ít càng tốt cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mỹ bắt đầu áp thuế mới với hàng Trung Quốc Mỹ bắt đầu áp thuế mới với hàng Trung Quốc

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 23/8 (theo giờ Mỹ), nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ áp thuế 25% với 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước