Pháp nỗ lực thu hút các ngân hàng tới Paris hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/07/2017 15:44 GMT+7

VTV.vn - Pháp đã đàm phán với hàng chục ngân hàng, như Bank of America, Citigroup hay Morgan Stanley để thuyết phục họ chuyển địa điểm hoạt động.

Trong cuộc đua thu hút các doanh nghiệp tài chính từ Anh thời kì hậu Brexit không thể không kể đến Thủ đô Paris, Pháp. Kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý của Anh, Paris là thành phố hăng hái nhất trong số các thủ đô của châu Âu, trong nỗ lực thu hút công ăn việc làm của ngành tài chính từ London về với mình.

Trong những tháng gần đây, Pháp đã đàm phán với hàng chục ngân hàng, như Bank of America, Citigroup hay Morgan Stanley để thuyết phục họ chuyển địa điểm hoạt động.

Chính phủ nước này còn cam kết cắt giảm chi phí lao động và đưa ra một lời hứa: Các doanh nghiệp sẽ không phải đối mặt với những thủ tục hành chính ngặt nghèo như khi đầu tư tại các nước khác trong khối.

Không phải nộp thuế VAT và thuế đối với giao dịch cổ phiếu, thuế doanh nghiệp sẽ giảm từ mức 33% hiện nay xuống còn 25%. Đó là những món lợi mà các ngân hàng sẽ được hưởng khi bước chân vào Paris.

Từ trước đến nay, doanh nghiệp tài chính toàn cầu luôn xem London là cửa ngõ vào thị trường châu Âu rộng lớn. Khi nước Anh bước ra khỏi EU, cũng là lúc các doanh nghiệp mất tấm "hộ chiếu" cho phép họ làm ăn trong liên minh.

Nhưng ngược lại, đối với Paris và các nước khác trong khối, đây lại là cơ hội không nên bỏ qua, để thu hút các doanh nghiệp và ngân hàng và xa hơn là tham vọng soán ngôi trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Brexit, Anh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước