Pháp tìm cách thu hút các ngân hàng lớn tới Paris

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 06:28 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire. (Ảnh: Reuters UK)

VTV.vn - Với việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hiện Pháp đang tìm cách thu hút các ngân hàng lớn tới Paris, thủ đô của quốc gia này.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, Chính phủ nước này sẽ lập một tòa án tại thủ đô Paris để giải quyết những tranh chấp liên quan đến các hợp đồng tài chính được soạn thảo và điều chỉnh theo luật định của nước Anh. Tất cả quy trình xử án sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, ngôn ngữ thông dụng nhất trong tài chính quốc tế.

Đây được coi là một cách thức giúp Paris có thể cạnh tranh với các trung tâm tài chính khác trong việc thu hút những ngân hàng lớn rời khỏi London (Anh) sau cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit.


EU công bố chiến lược đàm phán Brexit EU công bố chiến lược đàm phán Brexit Ngành tài chính London chờ đợi gì từ tiến trình đàm phán Brexit? Ngành tài chính London chờ đợi gì từ tiến trình đàm phán Brexit? Các ngân hàng trấn an nhân viên ở London sau kích hoạt Brexit Các ngân hàng trấn an nhân viên ở London sau kích hoạt Brexit


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước