Phát triển du lịch thuận thiên ở vùng nông thôn

VTV9-Thứ ba, ngày 10/05/2022 16:49 GMT+7

VTV.vn - Trong 4 tháng đầu năm 2022, tỉnh Trà Vinh đón hơn 200.000 lượt khách tham quan. Đây là dấu hiệu khả quan để ngành du lịch phát triển trở lại.

Với chủ đề phát triển du lịch "thuận thiên" ở những vùng có hệ sinh thái riêng biệt, dựa vào sinh kế của người dân để xây dựng những sản phẩm vừa tạo công ăn việc làm vừa tăng thêm thu nhập, tiến tới xóa đói giảm nghèo ở Trà Vinh. Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã khởi sắc 4 điểm du lịch mới: du lịch thuận thiên Cồn Chim; du lịch  tự thân Cồn Hô; du lịch làng văn hóa Khmer và du lịch hợp điểm ở Cồn Trứng. 

Để đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Trà Vinh, tỉnh có chủ trương tiếp tục phát huy các chính sách về ưu đãi thu hút đầu tư gồm: chính sách thuê đất, chính sách thuế…và chính sách vốn vay, không lãi suất… các chính sách đào tạo đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Ngoài ra, đối với các hộ dân tỉnh cũng có những chính sách như: hỗ trợ dân làm homestay, phương tiện thủy, phương tiện đường bộ để phục vụ du khách ở các điểm du lịch.

Tất cả những kinh nghiệm của Trà Vinh đều có thể áp dụng ở các tỉnh ĐBSCL với một bối cảnh rất gần nhau về tài nguyên sinh thái cũng như tài nguyên nhân văn và tài nguyên xã hội. Vấn đề của các địa phương là biết tận dụng những sản phẩm đặc trưng để cân nhắc các tài nguyên, cân nhắc hướng hội tụ để cho ra sản phẩm mang tính cạnh tranh độc đáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước