Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/01/2019 20:49 GMT+7

VTV.vn - Hiện doanh nghiệp tư nhân đang đóng góp từ 40-43% cho GDP cả nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động.

Năm 2018 là năm thành công của kinh tế Việt Nam với cả 12/12 chỉ tiêu phát đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, tăng trưởng đạt mức kỷ lục trong 10 năm. Những thành tựu này thể hiện dấu ấn rõ nét việc thực hiện các nghị quyết, đường lối của Đảng đã được hiện thực hóa trong cuộc sống.

Năm 2018 cũng là năm đã chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Giai đoạn 2016-2018, đầu tư của khu vực ngoài nhà nước tăng từ 38,9% lên 43,3%. Năm 2018, nhiều tập đoàn tư nhân của Việt Nam đã khẳng định vị trí khi thực hiện nhiều dự án có tầm cỡ thế giới như sản xuất ô tô, xe máy điện, hay triển khai những dự án hạ tầng giao thông ở tỉnh Quảng Ninh từ sân bay, cảng biển, đường cao tốc. 

Những định hướng trong Nghị quyết Trung ương 5 đã được cụ thể hóa vào cuộc sống như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói "Xóa bỏ mọi rào cản, mọi định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, đúng hướng". Khối doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ còn có thể bứt phá và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng trong năm 2019 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước