Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cần "tấm khiên" bảo vệ trái chủ

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 22/04/2022 14:24 GMT+7

VTV.vn - Luỹ kế trong quý I/2022, có tổng cộng 48 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị khoảng 30.998 tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển nhanh chóng trong 3 năm trở lại đây và trở thành 1 kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp. Bên cạnh kênh tín dụng truyền thống từ các ngân hàng, khung pháp lý cơ bản đã có và đang dần được hoàn thiện. Giới đầu tư cho rằng, để thị trường phát triển, cần những giải pháp mang tính thị trường. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp trước mỗi đợt phát hành, giống như tấm khiên để bảo vệ trái chủ.

Tại hội thảo Phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà đầu tư tổ chức, đại diện kênh phân phối đều cho rằng, trái phiếu doanh nghiệp là một thị trường quan trọng, và đang tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô vốn hóa khoảng 17,5% GDP.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đầu tư Dragon Capital đánh giá, sự phát triển mạnh mẽ của trái phiếu doanh nghiệp trong 5 năm qua là tín hiệu tích cực. Để thị trường này phát triển thì không nên kiểm soát quá lỏng hoặc quá chặt.

"Chúng ta cần có những cơ chế mang tính thị trường để thị trường tự điều tiết. Cần có những cơ chế để giúp nhà đầu tư hiểu rõ được các nhà đầu tư khi mua trái phiếu thì rủi ro nằm ở đâu. Mặc dù tổ chức đánh giá tín dụng không hẳn là một tổ chức có thể khẳng định là thị trường trái phiếu không có vấn đề nhưng đó là điều kiện tối thiểu nhất của trái phiếu phát hành cần phải có các tổ chức đó đánh giá tín dụng", ông Lê Anh Tuấn cho biết.

Tuy nhiên, sẽ cần thời gian để việc bỏ tiền ra mua trái phiếu của các doanh nghiệp đã được xếp hạng tín nhiệm thật sự trở thành nhu cầu.

Với vai trò là nhà tạo lập thị trường, các công ty chứng khoán đánh giá, nhu cầu phát hành cũng như nắm giữ tài sản này là rất lớn trong 10 năm tới. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cần được tham chiếu trên lãi suất trái phiếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, rất cần sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức lớn, các định chế tài chính, các quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư để nhà đầu tư cá nhân có thể bỏ tiền vào trái phiếu doanh nghiệp thông qua các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước