Philippines đặt mua 16 trực thăng của Bell Helicopter

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 07/02/2018 12:03 GMT+7

Trực thăng Bell 412EPI. (Nguồn: Bell Helicopter)

VTV.vn - Philippines đã đặt mua 16 máy bay trực thăng Bell 412EPI của Bell Helicopter nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân của nước này.

Hợp đồng trên được ký trong khuôn khổ Triển lãm hàng không Singapore giữa Bell Helicopter (Mỹ) với Philippines. Đây là thương vụ nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội Philippines mang tên "Tầm nhìn 2". 

Trước đó, Chính phủ Philippines đã duyệt chi 234,1 triệu USD cho kế hoạch mua sắm trực thăng mới.

Máy bay Bell 412EPI có hai động cơ, chở được 14 người và được trang bị nhiều tính năng hiện đại có thể thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thiên tai, tìm kiếm và cứu nạn, vận chuyển hành khách và trang thiết bị. Hiện chưa có thông tin về giá trị hợp đồng cũng như thời gian giao các máy bay trên.

Theo ông Sameer A. Rehman, Giám đốc điều hành của Bell Helicopter khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đây không phải là lần đầu tiên Philippines đặt mua máy bay trực thăng của Bell Helicopter. Trước đó, Không quân Philippines đã đặt mua trực thăng Bell UH-1H Iroquois từ cuối những năm 1960 và và Bell 412 từ những năm 1990. Gần đây nhất, Bell Helicopter đã giao 8 máy bay trực thăng Bell 412EP cho Philippines vào năm trong kế hoạch hiện đại hoá "Tầm nhìn 1".

Bell Helicopter, tiền thân là Bell Aircraft Corporation, được thành lập năm 1935, đặt trụ sở chính tại Texas (Mỹ). Trong hơn 80 năm hoạt động, Bell Helicopter đã cung cấp 35.000 máy bay cho các khách hàng trên toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước