Philippines mở rộng mạng lưới đường sắt để thúc đẩy kinh tế

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 31/01/2019 09:59 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Filipino Times.

VTV.vn - Chính phủ Philippines đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt quốc gia từ 77 km lên 1.900 km trong 3 năm.

Đây cũng là trọng tâm chính sách kích thích kinh tế của Manila.

Theo đó, Chính phủ Philippines dự kiến hoàn tất 6 trong tổng số 10 dự án đường sắt vào tháng 6/2022, cũng là thời điểm Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kết thúc nhiệm kỳ 6 năm, và hoàn thành một phần của 4 dự án còn lại. Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Duterte đã đầu tư mạnh vào các dự án xây dựng để đạt được mục tiêu "kỷ nguyên vàng của cơ sở hạ tầng".

Ước tính trong năm 2018 Chính phủ Philippines đã tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng lên mức 6,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất kể từ năm 1993. Hiện mới có 3 dự án được triển khai là hệ thống giao thông công cộng cao tốc MRT 7 dài 22km, mở rộng hệ thống vận tải đường sắt hạng nhẹ LRT 2 dài 3,8km và dự án nhà ga chung Common Station nối 4 tuyến đường sắt chính tại thủ đô Manila. Bảy dự án còn lại sẽ được khởi công trong năm nay.

Bộ trưởng Giao thông Philippines Arthur Tugade nêu rõ việc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Manila, dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ nước này, sẽ bắt đầu vào quý I/2019 và hoàn tất một phần vào năm 2022. Giai đoạn 1 của dự án sẽ do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cấp vốn 14,5 tỷ yen (tương đương 955 triệu USD). Bộ Tài chính Philippines nêu rõ JICA cam kết sẽ cho vay tổng cộng 573,7 tỷ Yen (5,25 tỷ USD) cho dự án. Trước đó, liên minh Nhật Bản gồm Tập đoàn Tham vấn toàn cầu Oriental và Tập đoàn Metro Tokyo đã thắng thầu xây dựng 3 trạm ga đầu tiên của hệ thống tàu điện ngầm với trị giá 11 tỷ Peso (tương đương 209 triệu USD).

Tuy nhiên, chuyên gia giao thông đường sắt Rene Santiago nhận định mục tiêu của chính phủ rất khó thực hiện do Philippines là quốc gia có nhiều đảo và vai trò của đường sắt tại những khu vực nông thôn đông đúc rất hạn chế. Ông cho rằng để đuổi kịp các nước khác trong Đông Nam Á về cơ sở hạ tầng, Philippines sẽ mất nhiều năm cho đến khi giải quyết được các vấn đề về hệ thống và cơ chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước