Philippines sẽ thay đổi cơ chế nhập khẩu gạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/05/2017 17:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Philippines vừa cho biết sẽ nhập thêm gạo để tăng lượng gạo dự phòng, đồng thời thay đổi cơ chế nhập khẩu gạo.

Đáng chú ý, từ nay nước này sẽ mua từ các nhà cung cấp tư nhân, thay vì qua hợp đồng ký với các chính phủ nước khác.

Thay đổi này được cho là sẽ làm cho hoạt động đấu thầu diễn ra mang tính cạnh tranh, ít tham nhũng và minh bạch hơn. Số lượng thóc gạo dự kiến được nhập khẩu sẽ được một ủy ban hữu quan của Philippines bàn thảo và quyết định trong cuộc họp vào ngày mai (18/5).

Dự trữ thóc gạo trong kho của Philippines hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Song, nhu cầu tiêu thụ của Philippines, một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, có thể hỗ trợ giá thóc gạo tại Việt Nam và Thái Lan - nhà cung ứng gạo chính cho Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước