Philippines - Thị trường chứng khoán tệ nhất châu Á năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/09/2018 22:33 GMT+7

VTV.vn - Chứng khoán Philippines một lần nữa trở thành thị trường chứng khoán tệ nhất châu Á với mức giảm điểm vượt thị trường Trung Quốc.

Kết thúc phiên ngày 26/9, chỉ số chứng khoán chính của Philippines tiếp tục sụt 0,9%, kéo mức giảm kể từ đầu năm lên tới 15%. Nguyên nhân chính đến từ mối lo ngại khi Ngân hàng Trung ương Philippines chuẩn bị tăng lãi suất nhằm ứng phó với mức lạm phát cao nhất trong vòng 9 năm qua. 

Trong khi đó, bất chấp căng thẳng thương mại, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại khởi sắc sau thông tin tổ chức MSCI châu Á đang cân nhắc tăng tỷ trọng các cổ phiếu hạng A của nước này trong rổ chỉ số chỉ 4 tháng sau khi chính thức gia nhập.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều vì căng thẳng Mỹ - Trung Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều vì căng thẳng Mỹ - Trung

VTV.vn - Chứng khoán châu Á giao dịch phiên sáng nay (25/9) có những diễn biến trái chiều nhưng hấu hết đều đi xuống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước